Các địa phương tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 5
|
|
20:11
|
18/08/2012
|
|
|
|
Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, liên tục trong các ngày 16, 17, 18/8, địa bàn tỉnh Yên Bái đều có mưa to kèm theo gió lốc gây thiệt hại nặng nề về tài sản.
10 người bị thương phải cấp cứu tại các bệnh viện; 142 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn khiến các hộ này phải sống trong cảnh "màn trời chiếu đất"; 5764 nhà bị hư hại, hàng chục cột điện, hàng trăm cây xanh ven đường bị đổ gãy...thiệt hại ước tính lên tới 13 tỷ đồng.
Nhận được tin báo của các địa phương, lãnh đạo tỉnh Yên Bái, các huyện thị đã xuống hiện trường nắm bắt tình hình, tặng quà và hỗ trợ, động viên kịp thời các gia đình bị hại. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo sát sao công tác khắc phục hậu quả của thiên tai và có phương án đề phòng trước diễn biến khó lường của thời tiết. Tính đến 19 giờ ngày 18/8, hầu hết các hộ có nhà bị sập đổ đã được lực lượng cứu hộ và nhân dân giúp sức vận chuyển tài sản và bố trí ở tạm tại các nhà dân lân cận. Các hộ có nhà bị hư hại về cơ bản đã được nhân dân hỗ trợ tu sửa tạm thời để đảm bảo không bị gió lùa, mưa dột... Một số tuyến đường trọng yếu như tỉnh lộ từ thị xã Nghĩa Lộ đi huyện Trạm Tấu do bị sạt lở lớn gây ách tắc giao thông hoàn toàn khiến huyện Trạm Tấu bị cô lập hiện cũng đang được các lực lượng cứu hộ và nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả để sớm giải tỏa ách tắc giao thông. Riêng quốc lộ 32, đoạn từ thị xã Nghĩa Lộ đi huyện Mù Cang Chải có sạt lở đất, đá to từ trên đồi cao lăn xuống làm ách tắc giao thông cục bộ nhưng hiện đã thông xe tạm thời.
 |
|
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long kiểm tra tình hình thiệt hại bão lũ tại xã Đông An, huyện Văn Yên. Ảnh: baoyenbai.com.vn | Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả của thiên tai và theo dõi sát sao diễn biến của thời tiết để làm tốt công tác chống bão lũ, giảm nhẹ thiên tai. Riêng đối với các hộ dân đang sống trong vùng nguy hiểm, tỉnh yêu cầu địa phương khẩn trương di dời đến nơi ở an toàn, thậm chí khi cần thiết các phải áp dụng biện pháp cưỡng chế để đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân...
Điện Biên: Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra mưa lớn, gây ngập úng trong vùng lòng chảo Điện Biên Phủ và lũ quét tại một số địa phương khác. Thiệt hại ước tính đến 18h ngày 18/8 khoảng 5 tỷ đồng.
Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, tại thành phố Điện Biên Phủ, tuyến dọc từ khu vực Bảo tàng tỉnh đến khu vực bản Hồng Líu, các khu dân cư 23, 24, 25,26 phường Mường Thanh đã bị nước suối dâng lên, tràn vào nhà của 120 hộ dân khoảng 30 - 40cm. Cầu treo Huổi Meo thuộc tổ dân phố số 4 phường Noong Bua bị lũ cuốn trôi. Một ao cá khoảng 200 m2 tại bản Kê Lênh, xã Tả Lènh bị vỡ. Tại huyện Điện Biên, khoảng 50 ha lúa tại các xã Thanh Hưng, Thanh An, Noong Hẹt... bị ngập úng. Hai ngầm tạm thuộc tuyến đường đi xã Núa Ngam và xã Mường Nhà đã bị trôi. Tuyến Quốc lộ 279 từ trung tâm tỉnh lỵ lên Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, đoạn đi qua xã Sam Mứn, có thời điểm nước ngập lên tới 40- 50cm trên đoạn đường dài tới 150- 200m, xuất hiện nhiều điểm sạt lở cục bộ...
Trước tình hình trên, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã đã điều động 70 chiến sĩ kết hợp với lực lượng dân quân tự vệ địa phương hỗ trợ các gia đình bị ngập úng để di dời tài sản, sơ tán người ra khỏi vùng nguy hiểm, nạo vét bùn đất ra khỏi nhà khi nước rút. UBND thành phố Điện Biên Phủ đã cử cán bộ xuống địa bàn nắm bắt tình hình, giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Hai ngầm bị trôi chưa thể khắc phục do nước lũ vẫn đang dâng cao.
Các trận mưa trong hai ngày qua trên địa bàn tỉnh không quá lớn nhưng do trong quá trình xây dựng đô thị, nhiều hộ dân thuộc phường Mường Thanh đã xây lấn, chặn dòng con suối chảy qua, có những đoạn đã bị xây bờ kè kiên cố, giảm chiều rộng từ 3 - 5m trước đây, nay còn khoảng 1m. Đây chính là nguyên nhân gây ngập úng tại khu vực này. Chính quyền cơ sở và nhân dân trong khu vực đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên, song đến nay vẫn chưa xử lý được.
* Tuyên Quang: Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, từ tối ngày 17 đến chiều tối 18/8, địa bàn tỉnh Tuyên Quang xảy ra mưa to, gây ra lũ lớn gây thiệt hại nặng về tài sản, hoa màu của người dân, cuốn trôi một số cây cây tạm bắc qua suối và làm ách tắc giao thông ở một số tuyến đường.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, thiệt hại nặng nhất là huyện Hàm Yên, 32 ngôi nhà của các hộ dân bị tốc mái, 3 cột điện bị gẫy đổ, 1 nhà văn hóa thôn và 1 phòng học bị sập đổ. Mưa to, gió lớn còn làm hàng chục ha lúa, hoa màu trên địa bàn tỉnh bị ngập úng; 25 hộ dân sống ở ven suối xã Kháng Nhật và Sơn Nam (huyện Sơn Dương) phải sơ tán khẩn cấp, do có nguy cơ bị sạt lở, nước cuốn trôi…
Sáng 18/8, lãnh đạo các địa phương đã trực tiếp tới những nơi bị thiệt hại kiểm tra tình hình thiệt hại, động viên và giúp đỡ bà con nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão. Tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát và di dời những hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, lũ quét đến nơi an toàn; chủ động tiêu nước úng ngập lúa và hoa màu ở những vùng trũng thấp. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn hướng dẫn các địa phương chủ động đối phó với những tình huống xấu có thể xảy ra. Trung tâm Khí tượng, Thủy văn tỉnh Tuyên Quang theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và thông báo kịp thời về tình hình mưa lũ để các địa phương biết và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống có hiệu quả. Hiện nay, tại Tuyên Quang, trời vẫn âm u và có mưa rải rác.
* Phú Thọ: Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Phú Thọ cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, từ rạng sáng 17/8 đến 16 giờ chiều 18/8, địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa to, rất to kèm theo gió lốc trên diện rộng gây thiệt hại nặng ở nhiều huyện.
Theo thống kê chưa đầy đủ, mưa lốc đã làm gần 240 căn nhà, công trình phụ, phòng học, nhà văn hóa bị sập đổ và tốc mái; hơn 1.100ha lúa, hoa màu bị ngập úng; 72 ha diện tích thủy sản bị tràn vỡ; 1.890m kênh mương, đường giao thông bị sạt lở. Ngoài ra, mưa lốc còn làm đổ gãy 39 cột điện hạ thế; gần 1.000 cây công nghiệp, cây ăn quả bị đổ, gãy; 1.275m tường rào bị đổ...
Tại thành phố Việt Trì, giông, lốc đã làm hơn 300 cây đô thị dọc các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, đường vành đai công viên Văn Lang… và hơn 50 biển quảng cáo dọc các tuyến đường Hùng Vương, Trần Phú, Hòa Phong… bị gãy, đổ. Mưa lớn cũng đã làm gập cục bộ trên đường đại lộ Hùng Vương (đoạn khu trung tâm thể thao tỉnh Phú Thọ) và phường Vân Phú, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại cũng như các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này... Ước tính, thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng.
Trước tình hình trên, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, các huyện, thị đã có mặt tại hiện trường để thăm hỏi, động viên các gia đình bị sập, đổ, tốc mái có hoàn cảnh khó khăn; chỉ đạo chính quyền các xã tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trước mắt, các địa phương phải tập trung dựng, sửa chữa lại những ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái để người dân sớm ổn định cuộc sống.
Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ đã vận hành hết công suất các trạm bơm để tiêu úng, đảm bảo đến mức thấp nhất thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra.
Trước đó, tỉnh Phú Thọ đã có công điện khẩn yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt và giảm nhẹ thiên tai các huyện, thành thị, các sở ban, ngành... trong tỉnh chủ động phòng chống bão lũ. Văn phòng Ban chỉ huy PCLB tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã tổ chức trực ban nghiêm túc 24h/24h trong ngày, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa lũ; triển khai kế hoạch phòng, tránh gió mạnh, lũ quét, lũ sông, ngập úng, sạt lở đất, đảm bảo an toàn cho người, tài sản; sẵn sàng phương án và tổ chức sơ tán dân ở các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở bờ sông, suối đặc biệt nơi có nguy cơ sạt lở đất, đá. Đồng thời, khuyến cáo người dân và các tổ chức chủ động phòng, chống đề phòng mọi thiệt hại có thể xảy ra.
|
|
Các từ khóa theo tin:
|
|
(Theo TTXVN)
|
|
|
|
In trang
|
Gửi góp ý
|
|
|
|