|
Ngày 18/8 tại Hà Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị “ Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế của các sản phẩm chủ lực vùng đồng bằng sông Hồng”, với sự tham dự của một số Bộ, ngành Trung ương và 11 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng.
Hội nghị là dịp để các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng thông qua thực tiễn hoạt động khoa học và công nghệ, tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được và những tồn tại, yếu kém cần phát huy, từ đó rút ra giải pháp để đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn coi phát triển khoa học và công nghệ cùng với giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh và bền vững, bởi “muốn đi lên, đi nhanh hiệu quả, không còn con đường nào khác là khoa học công nghệ và nhân lực”.
Tuy vậy thực tế hiện nay cho thấy, khoa học và công nghệ vẫn chưa đáp ứng được vai trò then chốt và là công cụ để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các địa phương chưa thực sự coi khoa học và công nghệ là giải pháp thúc đẩy hoạt động của ngành, địa phương và doanh nghiệp, do vậy chưa có sự quan tâm thỏa đáng với hoạt động này.
|
|
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Từ Lương. | Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ rõ, báo cáo về tình hình triển khai nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong vùng Đồng bằng sông Hồng của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như của một số sở khoa học và công nghệ địa phương chưa làm rõ vai trò của Bộ Khoa học và Công nghệ, cũng như sở khoa học và công nghệ trong phát triển khoa học và công nghệ tại địa phương.
Phó Thủ tướng đề nghị, Hội nghị tập trung làm rõ quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ tại các địa phương, trong đó chú trọng phân tích nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; mối quan hệ gắn kết giữa nhà khoa học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp để khoa học công nghệ đi vào đời sống… Qua đó kiến nghị những chính sách nhằm đổi mới khoa học và công nghệ, góp phần đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế của các sản phẩm chủ lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Theo Phó Thủ tướng, để khoa học và công nghệ thực sự đóng vai trò động lực và nền tảng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện hiện nay, khoa học và công nghệ cần gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, cần đề cao vai trò của các Bộ chuyên ngành đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại các địa phương; tiến hành rà soát lại các quy hoạch về sản phẩm chủ lực tại địa phương… Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Sở khoa học và công nghệ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung nghiên cứu để sớm hình thành cơ sở dữ liệu điện tử về các giải pháp khoa học công nghệ, giúp các địa phương tham khảo, mở rộng kết nối góp phần nâng cao năng lực phát triển khoa học công nghệ của các địa phương.
Tham luận của các đại biểu tập trung đánh giá kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp... tại các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng. Đồng thời khẳng định vai trò của khoa học và công nghệ trong việc phát triển những sản phẩm có lợi thế, có tính cạnh tranh cao trên thị trường, đem lại hiệu quả kinh tế lớn góp phần phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội của các địa phương nói riêng và vùng Đồng bằng sông Hồng nói chung.
Các đại biểu thảo luận và đề xuất các vấn đề, nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong vùng; đồng thời đề xuất các vấn đề, nhiệm vụ khoa học và công nghệ của địa phương, tập trung vào các lĩnh vực khoa học nông nghiệp, khoa học kỹ thuật nông nghiệp, môi trường, y tế và giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn...
Vùng Đồng bằng sông Hồng hiện có 11 tỉnh với diện tích tự nhiên là 2,06 triệu ha và gần 20 triệu dân (năm 2009), chiếm 22,82% dân số cả nước. Những điều kiện kinh tế, xã hội, tự nhiên rất thuận lợi của vùng kết hợp với việc đầu tư nghiên cứu khoa học, đổi mới và phát triển công nghệ đã tạo nên thế mạnh đối với việc phát triển các sản phẩm chủ lực như: sản phẩm lúa gạo, cây ăn quả, thủy sản, gia cầm; cơ khí chế tạo, điện tử, công nghiệp hóa chất, công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản...
Nhờ đầu tư nghiên cứu, các nhà khoa học đã tạo ra hàng loạt giống cây trồng, giống vật nuôi mới và các quy trình công nghệ sản xuất tiên tiến, phù hợp. Hiện các tỉnh, thành phố trong vùng đã xây dựng và đang triển khai thực hiện Đề án ứng dụng khoa học và công nghê phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế các sản phẩm chủ lực địa phương. Kết quả thực hiện Đề án bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. /.
|