|
Ngày 8/8, tại TP.Phan Thiết, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Căn cứ địa cách mạng tỉnh Bình Thuận trong 30 năm chiến tranh giải phóng (1945- 1975)”.
|
|
|
Đồng chí Huỳnh Văn Tí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu khai mạc Hội thảo (ảnh: binhthuancpv.org.vn) |
Tham dự hội thảo có hơn 200 đại biểu là các đồng chí lão thành cách mạng, các tướng lĩnh, nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Quân khu 5, các tỉnh trong khu vực Đông Nam bộ, các sở, ban, ngành của tỉnh Bình Thuận.
Bình Thuận là một tỉnh duyên hải, có biển đảo án ngữ ở địa đầu Đông Nam Bộ - một vị trí quan trọng về chính trị, quân sự và kinh tế đối với thành phố Hồ Chí Minh và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong 30 năm chiến tranh giải phóng, quân và dân Bình Thuận đã có nhiều đóng góp quan trọng cho chiến trường miền Nam; nhiều căn cứ địa cách mạng đã được xây dựng như: căn cứ địa cách mạng Phan Sơn, căn cứ Núi Ông, căn cứ Lê Hồng Phong… vừa làm công tác hậu phương tiếp tế, nuôi giữ bộ đội vừa tham gia chiến đấu tấn công địch, giải phóng quê huơng.
Phát biểu tại hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Thành Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Xây dựng căn cứ địa và hậu phương cách mạng là một sáng tạo lớn của Đảng ta trong 30 năm chiến tranh giải phóng. Những bài học về xây dựng căn cứ địa và hậu phuơng cách mạng là tài sản quý giá cần tiếp tục đuợc kế thừa, phát triển trong điều kiện lịch sử mới. Bình Thuận với vị trí chiến lược có cả rừng núi, đồng bằng ven biển và lõm giáp đô thị, vì thế có đủ những đặc điểm và bài học kinh nghiệm về căn cứ địa và hậu phương cách mạng chung của cả nuớc.
25 tham luận được trình bày tại hội thảo xoay quanh diễn biến xây dựng và hoạt động, vai trò của hệ thống căn cứ địa cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Các đại biểu cũng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm về xây dựng, hoạt động căn cứ địa cách mạng, vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình hiện nay.
Hội thảo đã nêu bật công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và hoạt động xây dựng, chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận trong chiến tranh giải phóng; đúc kết được nhiều kinh nghiệm lịch sử chiến tranh cách mạng để vận dụng trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trong thời kỳ mới, làm cơ sở để giáo dục truyền thống cách mạng cho lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn Quân khu 7 nói chung, tỉnh Bình Thuận nói riêng./.
|