Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại Ninh Thuận

Thứ sáu, 15/12/2017 23:12
Chiều 15/12, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

 

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận
(Ảnh: Công Thử - TTXVN)

Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần, thái độ nghiêm túc của Tỉnh ủy Ninh Thuận trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Báo cáo của Tỉnh ủy Ninh Thuận về thực hiện Nghị quyết là xác thực. Minh chứng là trong thời gian qua, Ninh Thuận không để xảy ra vấn đề nổi cộm, vấn đề "nóng" gây bức xúc trong dư luận.

Tuy nhiên, đối với dự thảo báo cáo kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Tỉnh ủy Ninh Thuận, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Tỉnh ủy Ninh Thuận cần làm rõ nội dung, cập nhật số liệu trong dự thảo để có sự thống nhất về số tổ chức cơ sở đảng sai phạm; chỉ rõ các biểu hiện để xử lý đúng cán bộ, đảng viên sai phạm, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống…

Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý Tỉnh ủy Ninh Thuận tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm sâu sắc hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp  của Nghị quyết; đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm cán bộ quản lý, người đứng đầu.

Bên cạnh đó Ninh Thuận cần phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân, của tổ chức chính trị xã hội, hạn chế thiếu sót, sai phạm có thể xảy ra. Ngoài ra Ninh Thuận cần quan tâm nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm tốt của các đơn vị, các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt Nghị quyết; qua đó tiếp tục xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trước đó, đồng chí Trương Thị Mai đã đến thăm và trao quà tặng 100  học sinh ở huyện Thuận Bắc có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện./.

 

 

Công Thử/TTXVN
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực