Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga và Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Thứ tư, 17/01/2018 22:47
Chiều 17/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện), bà Karelova Galina Nikolaevna và Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện), bà Epifanova Olga Nikolaevna.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội
Liên bang Nga Karelova Galina Nikolaevna tại buổi tiếp. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội chào mừng Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia và Đoàn đại biểu Quốc hội Liên bang Nga đã đến Hà Nội tham dự Hội nghị APPF-26; cho rằng, sự tham dự của Đoàn là sự ủng hộ tích cực đối với việc Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện quan trọng này.

Khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng, ưu tiên củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga và mong muốn thúc đẩy hợp tác hiệu quả trên mọi lĩnh vực, Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ chính trị tin cậy giữa hai nước không ngừng được củng cố thông qua việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao.

Đánh giá cao việc hai bên hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Liên bang Nga ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, kim ngạch thương mại Việt - Nga đang có chiều hướng tăng trưởng tích cực. Đặc biệt, kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu có hiệu lực từ năm 2016, tính đến hết tháng 11 năm 2017, trao đổi thương mại giữa hai bên đã đạt đến 3,2 tỷ USD. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định, phấn đấu duy trì đà tăng trưởng tích cực này.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Quốc hội Nga ủng hộ và hỗ trợ pháp lý cần thiết để hai bên sớm ký kết thỏa thuận về kiểm soát an toàn thực phẩm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nga các mặt hàng nông, thủy sản.

Nhấn mạnh Việt Nam và Liên bang Nga đã hợp tác rất hiệu quả trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các Liên doanh dầu khí của hai nước hoạt động hiệu quả; đồng thời khẳng định, Việt Nam ủng hộ Nga tham gia các dự án năng lượng mới cũng như các dự án hạ tầng xây dựng đường sắt tàu điện ngầm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, sẵn sàng hỗ trợ việc thành lập liên doanh sản xuất ôtô tại Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh chủ trương của Nga phát triển nông nghiệp xanh, sạch, bền vững và mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của phía Nga đối với các dự án hỗ trợ tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa, sản xuất rau quả sạch đang được triển khai tại các địa phương của Nga.

Đánh giá cao hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tạo điều kiện để các tỉnh, thành phố của Việt Nam phát triển hợp tác với các địa phương của Liên bang Nga.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga
Epifanova Olga Nikoleavna. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, bà Karelova Galina Nikolaevna cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp đoàn; đồng thời đánh giá, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 137 (IPU-137) tại Saint Petersburg, Liên bang Nga vào tháng 10/2017 đã góp phần vào thành công chung của IPU-137.

Đánh giá những cố gắng, nỗ lực của Việt Nam trong tổ chức APPF-26 Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga nhấn mạnh, đây cũng là sự khẳng định uy tín của Việt Nam trong tổ chức các sự kiện ngoại giao đa phương. Nhấn mạnh nước chủ nhà Việt Nam đã chuẩn bị 6 dự thảo nghị quyết, bà Karelova Galina Nikolaevna cho biết, Đoàn đại biểu Nga đã chuẩn bị năm dự thảo nghị quyết về các vấn đề cụ thể để các đoàn xem xét, thảo luận tại APPF-26.

Nhất trí với ý kiến đề xuất về đẩy mạnh hợp tác song phương của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, bà Karelova Galina Nikolaevna bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác hai nước thời gian qua được tăng cường thông qua các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; khẳng định Liên bang Nga coi trọng đẩy mạnh quan hệ thương mại - kinh tế, du lịch, giao lưu văn hóa với Việt Nam, cũng như phát triển hợp tác với các địa phương hai nước vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Karelova Galina Nikolaevna trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu dự kiến được tổ chức tại Liên bang Nga trong năm nay.

Nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ và tham gia tích cực các hoạt động hợp tác nghị viện do Nga đăng cai tổ chức và mong muốn hai Quốc hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ hợp tác nghị viện đa phương IPU, ASEP…/.

Hoàng Thị Hoa/TTXVN
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực