Nghĩa tình trên “cổng trời” Mường Lát

Nghĩa tình trên “cổng trời” Mường Lát

(ĐCSVN) - Thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn còn nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5, Quân khu 4 đã “bám bản, bám dân”, nỗ lực nâng cao đời sống đồng bào qua những công trình, dự án, giúp đồng bào vươn lên thoát nghèo.
Thành ủy Hà Nội quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”
Thành ủy Hà Nội quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”
(ĐCSVN) - Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, sáng 5/2, cơ quan Thành ủy Hà Nội đã tổ chức phát động quyên...
Để nhân dân đón Tết an lành
Để nhân dân đón Tết an lành!
(ĐCSVN) - Những ngày cuối năm, chiến sĩ trên các đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc Tổ quốc rộn ràng trang hoàng đơn vị để đón Tết với tinh thần vui Xuân,...
Đầu xuân, kể chuyện mang ánh sáng về với bản làng
Đầu xuân, kể chuyện mang ánh sáng về với bản làng
(ĐCSVN) - Tại các bản làng vùng sâu, vùng xa, ánh điện về đã mang theo cơ hội để đồng bào các dân tộc địa phương mở rộng sản xuất, nâng cao đời...
Quảng Nam Ngư dân xã Tam Quang tổ chức Lễ hội cầu ngư
Quảng Nam: Ngư dân xã Tam Quang tổ chức Lễ hội cầu ngư

(ĐCSVN) - Hằng năm, cứ vào những ngày đầu năm mới, cộng đồng ngư dân thôn Sâm Linh Tây, xã Tam Quang, huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) lại tổ chức Lễ hội cầu ngư. Đây là lễ hội truyền thống từ lâu đời của ngư dân miền sông nước nơi đây để cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng và đánh bắt trúng nhiều mẻ tôm, cá đầy thuyền.

Xuân quê hương đến với cộng đồng người Việt tại Pháp
Xuân quê hương đến với cộng đồng người Việt tại Pháp

Khoảng 1.000 người con đất Việt sinh sống và làm việc tại Pháp cùng bạn bè quốc tế đã cùng nhau hòa mình vào không khí lễ hội truyền thống đầu năm, với những đặc trưng dân tộc như mâm ngũ quả ngày Tết, màn múa lân náo nhiệt và những tà áo dài thướt tha.

Đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự
Đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự

(ĐCSVN) – Trong thời gian tới, Tổng cục thi hành án dân sự sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản lý điều hành, gắn với tăng cường công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự, không để xảy ra tình trạng “khoán trắng” cho Chấp hành viên…

Rộn ràng xuân biên cương
Rộn ràng xuân biên cương

(ĐCSVN) - Những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm thật sâu, những tiếng nói rộn ràng, những nụ cười tỏa nắng và đâu đó có cả những giọt nước mắt của hạnh phúc, …đã hiện hữu, lan tỏa tình quân dân cá nước nơi biên giới An Giang, sẵn sàng chào đón năm mới Canh Tý 2020.

Canh trời Phương Nam
Canh trời Phương Nam

(ĐCSVN)- Nằm trong đôi hình chiến đấu của Sư đoàn 367 (Quân chủng Phòng không – Không quân) anh hùng , Trung đoàn tên lửa 263 có nhiêm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển đảo phía Nam Tổ quốc.

Tết ở đơn vị trực chiến
Tết ở đơn vị trực chiến

(ĐCSVN) - Thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới là thời điểm sum họp của các gia đình, cùng quây quần bên nhau chia sẻ những tình cảm ấm áp và đón mùa xuân về. Nhưng với những người lính, đặc biệt là người lính Phòng không - Không quân phải gác lại niềm hạnh phúc riêng của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ canh giữ biển trời, biên cương của Tổ quốc.

Triệt tiêu dần tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”
Triệt tiêu dần tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”

(ĐCSVN) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, khi người đứng đầu Chính phủ quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc thì các thành viên Chính phủ không thể đứng ngoài cuộc.

Năm mới, kỳ vọng mới
Năm mới, kỳ vọng mới!

(ĐCSVN) - Thành tựu to lớn và toàn diện của đất nước ta năm 2019 đã tạo thế và lực vững chắc để đất nước ta vững bước vào năm mới, năm đầu tiên của thập kỷ mới. Vận nước, thế nước đang lên! Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta cùng sự đồng thuận của lòng dân, chắc chắn rằng, đất nước ta sẽ gặt hái nhiều thành tựu to lớn hơn trong năm Canh Tý 2020.

Điểm tựa mùa Xuân nơi cửa biển
Điểm tựa mùa Xuân nơi cửa biển

(ĐCSVN) - Biển cả luôn ồn ào và giận dữ, nhưng cũng rất hào phóng ban tặng cho con người nhiều nguồn lợi. Đời ngư phủ lắm bất trắc, hiểm nguy... song với người ngư dân cả nước nói chung, ngư dân xứ Huế nói riêng, có sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang là dân quân biển, Bộ đội Biên phòng… làm điểm tựa vững chắc, biển cả mãi mãi là chủ quyền thiêng liêng.

Lính đảo gói bánh chưng đón Tết
Lính đảo gói bánh chưng đón Tết

(ĐCSVN) - Gói bánh chưng ngày Tết đã trở thành văn hóa của người Việt. Những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý, cán bộ, chiến sĩ Hải quân ở Trạm Rada 485 trên đảo Trà Bản, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh lại quây quần cùng gói bánh chưng để tô đậm thêm hương vị Tết nơi đảo xa.

Tết sớm nơi ngã ba biên giới
Tết sớm nơi "ngã ba biên giới"

(ĐCSVN) - Khi những cánh mận, cánh đào rừng bung nở cũng là thời khắc Tết đến Xuân về trên dải đất biên cương Tây Bắc. Ở vùng đất “ngã ba biên giới” này, không khí Tết thường đến với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải (Điện Biên) sớm hơn trong tình cảm nồng ấm của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.

Sư đoàn 363 Thăm, chúc tết quân và dân huyện đảo Bạch Long Vỹ
Sư đoàn 363: Thăm, chúc tết quân và dân huyện đảo Bạch Long Vỹ

(ĐCSVN) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý – 2020, Đoàn công tác Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không – Không quân) đã đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trên huyện đảo Bạch Long Vỹ (TP Hải Phòng) Đoàn đã tới dâng hương, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện đảo Bạch Long Vĩ để tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Xuân Canh Tý Áo dài và hoa
"Xuân Canh Tý: Áo dài và hoa"

(ĐCSVN) - Sự kiện "Xuân Canh Tý: Áo dài và hoa" tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam là hoạt động đầu tiên nằm trong chuỗi hoạt động "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam" do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức trong năm 2020 nhằm tôn vinh áo dài Việt Nam đồng thời, tạo điểm văn hóa vui chơi dịp Tết Canh Tý cho khách tham quan trong và ngoài nước tại Hà Nội.

Tôn vinh chiến sĩ Hải quân qua Chương trình nghệ thuật “Xuân Trường Sa”
Tôn vinh chiến sĩ Hải quân qua Chương trình nghệ thuật “Xuân Trường Sa”

(ĐCSVN) - Tiếp nối thành công của các Chương trình “Xuân Trường Sa”, tối ngày 16/1/2020, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, các cơ quan hữu quan tổ chức Chương trình Xuân Trường Sa lần thứ 8 tại Nhà hát Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội).

M-L amour mang không khí Tết đến những mảnh đời bất hạnh
M-L'amour mang không khí Tết đến những mảnh đời bất hạnh

(ĐCSVN) - Chương trình thiện nguyện M-L'amour là một sự kiện thường niên của Câu lạc bộ Âm nhạc MCCM (Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội) sẽ đem đến cho những số phận khó khăn những món quà đơn sơ nhưng ấm tình người và một không khí Tết đầm ấm, sum vầy.

Đồn Biên phòng Non Nước trao tặng 68 phần quà Tết cho hộ nghèo
Đồn Biên phòng Non Nước trao tặng 68 phần quà Tết cho hộ nghèo

(ĐCSVN) – Mỗi suất quà Tết (trị giá 500 ngàn đồng tiền mặt và 10kg gạo), lãnh đạo Đồn Biên phòng Non nước (TP Đà Nẵng) và các nhà hảo tâm đã tận tay trao cho 68 gia đình thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn khu vực biên giới biển quận Ngũ Hành Sơn, góp phần giúp bà con vui xuân, đón tết Canh Tý 2020.

“Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”
“Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”

(ĐCSVN) - Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” mang hơi ấm nghĩa tình của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ quân đội nói chung và BĐBP nói riêng góp phần sẻ chia khó khăn cho các hộ nghèo nơi biên giới, mang lại một cái Tết vui tươi, phấn khởi, đủ đầy hơn đến với đồng bào.

Bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng trời của Tổ quốc
Bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng trời của Tổ quốc

(ĐCSVN) - Thủ tướng đề nghị, trong dịp Tết Nguyên đán, các lực lượng Quân khu 9 phải bảo đảm đủ số quân trực; kịp thời phát hiện mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng trời của Tổ quốc.

Nắm chắc tình hình biên giới, biển đảo, không để tình huống xấu xảy ra
Nắm chắc tình hình biên giới, biển đảo, không để tình huống xấu xảy ra

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng ủy, Chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ Quân khu 5 cần tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, Nhà nước; không được lơ là, mất cảnh giác, nắm chắc tình hình biên giới, biển đảo, không để tình huống xấu xảy ra.

Mang Tết sớm đến với tuyến đảo Đông Bắc
Mang Tết sớm đến với tuyến đảo Đông Bắc

(ĐCSVN) - Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã đến thăm, chúc Tết và trao những phần quà Tết là tấm lòng từ đất liền gửi tới quân, dân đảo Trần và đảo Trà Bản.

“Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” sẽ diễn ra tại Đắk Lắk
“Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” sẽ diễn ra tại Đắk Lắk

(ĐCSVN) - Vào ngày 14/01/2020, tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) sẽ phối hợp với Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam và UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Ấm áp chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên cương”
Ấm áp chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên cương”

(ĐCSVN) - Đây là những hoạt động có ý nghĩa chính trị to lớn, nhằm tăng cường tình đoàn kết quân dân, tạo điều kiện giao lưu, gắn bó giữa các Tòa án với các đơn vị Quân đội, vùng biên giới hải đảo và với nhân dân các địa phương.

Thăm, chúc Tết quân và dân quần đảo Trường Sa
Thăm, chúc Tết quân và dân quần đảo Trường Sa

Ngày 8/1, ba tàu vận tải lớn mang số hiệu 561, 490 và KN 491 của Hải quân đã lần lượt cập Quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), kết thúc hành trình kéo dài gần 20 ngày (từ ngày 21/12/2019 đến ngày 8/1/2020) đến với quần đảo Trường Sa thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng tặng quà Tết cho hộ nghèo địa bàn biên giới
Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng tặng quà Tết cho hộ nghèo địa bàn biên giới

(ĐCSVN) - 20 suất quà (trị giá mỗi suất 500 ngàn đồng) và 10kg gạo được trao cho các hộ thuộc phường Hòa Khánh Bắc và 15 suất quà cho 15 gia đình nghèo theo Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo” của phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

“Tết hải đảo”
“Tết hải đảo”

Sáng 6/1, tàu Cảnh sát biển mang số hiệu 9004 đã rời quân cảng Hải đội 111, Hải đoàn 11 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 (thành phố Hải Phòng), mang theo hàng trăm phần quà Tết của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 gửi tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Bạch Long Vĩ.