Chợ hoa ngày Tết – nét đẹp văn hóa Hà Nội

Thứ tư, 14/02/2018 15:53
(ĐCSVN) - Hà Nội nổi tiếng là đất trồng hoa với những làng hoa như: Ngọc Hà, Nhật Tân, Nghi Tàm, Quảng Bá... Tết đến, Xuân về, hầu như ai cũng dành thời gian đến các chợ hoa để đi xem, đi ngắm, để cảm nhận không khí Tết… Và đi chợ hoa Xuân đã trở thành một nét văn hoá của người Hà Nội mỗi độ Tết đến, Xuân về.
Chợ hoa ngày Tết, không biết có từ bao giờ nhưng nó đã là một phần không thể thiếu
trong không khí đón Tết của người dân Hà Nội.
Rất đông người đến xem và mua hoa Tết.
Đã từ lâu cành đào, cây mai, cây quất... được bày biện trong nhà như là
nét văn hóa Tết đặc trưng của người dân Việt nói chung và Hà Nội nói riêng.
Quất cảnh được nhiều người chọn để chơi Tết, vì quất là biểu tượng của 
sự ấm áp, sum họp.
Ngoài cây đào và quất, năm nay mai vàng cũng được nhiều người dân Hà Nội lựa chọn
vì có những nét đẹp riêng.
Hoa ly cũng là loài hoa truyền thống để chơi Tết được người Hà Nội yêu thích
Hà Nội, những ngày cận Tết ở chợ hoa, không khí vui tươi rộn ràng tràn ngập cho ta cảm giác
như được lại gần với thiên nhiên để tận hưởng vẻ đẹp của những loài hoa khoe sắc
Với những người lớn tuổi, đi chợ hoa không chỉ chọn mua cành hoa, cây cảnh mà còn
đi du xuân, ngắm cảnh tìm lại hương vị Tết của thời xưa giữa lòng Hà Nội
Nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ cho đi chợ Tết. Bởi, đây không chỉ là dịp mua sắm Tết
mà còn là cơ hội để gia đình du xuân thảnh thơi sau một năm làm việc tất bật
Năm nào cũng có chợ hoa, nhưng không có năm nào là giống năm nào.
Chính vì thế, chợ hoa vẫn luôn đông đúc, tấp nập và chợ hoa đã trở thành một nét
văn hoá của người Hà Nội mỗi độ Tết đến, Xuân về.
Phạm Cường
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực