Xử lý việc cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật

Xử lý việc cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật

(ĐCSVN) – Bạn đọc Nguyễn Văn Đức ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình hỏi: “Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều cá nhân, tổ chức cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, gây hoang mang dư luận xã hội. Pháp luật quy định việc xử lý các hành vi này như thế nào?”.
Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại
Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại
(ĐCSVN) – Theo quy định tại Điều 609 Bộ luật Dân sự năm 2015, cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho...
Có nên đề xuất bỏ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe cơ giới
Có nên đề xuất bỏ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe cơ giới?
(ĐCSVN) - Một số ý kiến cho rằng, đã đến lúc các bộ, ngành, cơ quan có thẩm quyền cần xem xét việc xóa bỏ hoặc điều chỉnh quy định cho phù hợp khi...
Cho vay qua chuyển khoản có được coi là giao dịch dân sự hợp pháp
Cho vay qua chuyển khoản có được coi là giao dịch dân sự hợp pháp?
(ĐCSVN) – Bạn đọc Huỳnh Bích Liên (Hà Nội) hỏi: Do tin tưởng, tôi đã cho bạn vay một số tiền lớn bằng hình thức chuyển khoản số tiền vay qua tài khoản...
Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị thanh toán khi nào
Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị thanh toán khi nào?

(ĐCSVN) - “Tôi năm nay 30 tuổi, muốn mua thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh. Vậy, thẻ đó có thể dùng ngay hay phải chờ trong bao lâu mới được hưởng, chế độ cụ thể thế nào?”, bạn đọc Nguyễn Bá Nguyên, sống tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An hỏi.

Thủ tục cấp sổ đỏ với diện tích đất tăng thêm
Thủ tục cấp sổ đỏ với diện tích đất tăng thêm?

(ĐCSVN) - Bạn đọc Nguyễn Đông, tại địa chỉ quận Thanh Xuân, Hà Nội hỏi: Trường hợp diện tích đất thực tế lớn hơn diện tích được ghi trong sổ đỏ có được được xem xét thay đổi thông tin với phần diện tích tăng thêm? Thủ tục để được cấp đổi sổ đỏ khi diện tích thực tế khác so với sổ đỏ?

Tìm hiểu về một số khái niệm trong Dự thảo sửa đổi Luật căn cước công dân
Tìm hiểu về một số khái niệm trong Dự thảo sửa đổi Luật căn cước công dân

(ĐCSVN) - Tại Dự thảo Luật căn cước công dân (CCCD) sửa đổi, Bộ Công an đã đề xuất nhiều chính sách mới, trong đó có việc thay đổi một số thông tin trên mặt thẻ. Đáng chú ý, thông tin nơi thường trú, quê quán sẽ được thay bằng nơi cư trú và nơi đăng ký khai sinh. Nhiều bạn đọc muốn biết thế nào là nguyên quán - quê quán, nơi cư trú - nơi thường trú.

Khi nào bệnh COVID-19 nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội
Khi nào bệnh COVID-19 nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội?

(ĐCSVN) - Hiện nay, trên cả nước vẫn ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 hàng ngày, tuy số lượng không nhiều. Vậy, khi nào bệnh COVID-19 nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội? Một số bạn đọc tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên mong muốn được giải đáp.

Có cần thiết phải chuẩn hóa thông tin thuê bao
Có cần thiết phải chuẩn hóa thông tin thuê bao?

(ĐCSVN) - Bạn đọc Hà Anh, tại địa chỉ, quận Thanh Xuân, HN hỏi: Có cần thiết phải chuẩn hóa thông tin thuê bao và sau khi chuẩn hóa thông tin thuê bao thì tình trạng cuộc gọi rác, tin nhắn rác có còn tiếp diễn không? Nhà mạng được cung cấp thông tin khách hàng trong trường hợp nào?

Đối thoại tháng 3 giữa lãnh đạo TP Đà Nẵng và đại biểu thanh niên năm 2023
Đối thoại tháng 3 giữa lãnh đạo TP Đà Nẵng và đại biểu thanh niên năm 2023

(ĐCSVN) – Tại buổi đối thoại, các đồng chí lãnh đạo TP Đà Nẵng đã có những gửi gắm sâu sắc đến thế hệ trẻ của TP cần tiên phong, sẵn sàng, ra sức học hỏi, hội nhập quốc tế; đồng thời yêu cầu tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh niên và người dân về chuyển đổi số quốc gia…

Quy định mới về thuế chuyển nhượng bất động sản
Quy định mới về thuế chuyển nhượng bất động sản

(ĐCSVN) - “Quy định mới nhất về việc xác định giá tính thuế, khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản?". Đây là ý kiến của bạn đọc Hồ Thị Hoàng Chi ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, và một số bạn đọc quan tâm đề nghị luật sư làm rõ.

Điều kiện để trẻ em đứng tên sổ đỏ
Điều kiện để trẻ em đứng tên sổ đỏ?

(ĐCSVN) - Bạn đọc Nguyễn Viết Định, sống tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội hỏi: "Vợ chồng bác tôi muốn tặng cháu đích tôn mảnh đất thổ cư rộng 150m2. Xin hỏi trẻ em có quyền đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hay không? Trình tự, thủ tục để được đứng tên sổ đỏ?"

Quy định của pháp luật về hoạt động của Kiểm toán
Quy định của pháp luật về hoạt động của Kiểm toán?

(ĐCSVN) - Bạn đọc Lê Ngọc Hà, sống tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh hỏi, quy định của pháp luật về hoạt động của Kiểm toán? Các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi được kiểm toán? quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước?

Có bắt buộc phải chuẩn hóa thông tin thuê bao di động không
Có bắt buộc phải chuẩn hóa thông tin thuê bao di động không?

(ĐCSVN) - Bạn đọc Tuyết Anh, tại địa chỉ quận Hà Đông, Hà Nội gửi đến Báo câu hỏi: Thời gian gần đây tôi liên tiếp nhận được tin nhắn chuẩn hóa thông tin thuê bao từ nhà mạng, vậy có bắt buộc phải chuẩn hóa thông tin không và thời hạn đến khi nào?

Thuê bao di động phải làm gì để không bị khóa từ 31 3
Thuê bao di động phải làm gì để không bị khóa từ 31/3?

(ĐCSVN) - Bạn đọc Ngọc Mai, sống tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hỏi: “Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sau ngày 31/3/2023, các thuê bao di động nhận được thông báo và không thực hiện so khớp, chuẩn hóa thông tin theo yêu cầu sẽ bị chặn liên lạc 1 chiều, 2 chiều theo quy định. Vậy khách hàng phải làm gì để tránh bị khóa thuê bao?”.

Về các mức xử phạt xe quá hạn đăng kiểm khi tham gia giao thông
Về các mức xử phạt xe quá hạn đăng kiểm khi tham gia giao thông

(ĐCSVN) - Trước tình trạng thiếu hụt trung tâm đăng kiểm xe cơ giới như hiện nay, nhiều chủ phương tiện khó có thể hoàn thành đúng hạn đăng kiểm cũng như nộp phí bảo trì đường bộ. Nhiều bạn đọc muốn biết hình thức xử phạt lỗi này?

Cần chấn chỉnh tình trạng mất mỹ quan tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Cần chấn chỉnh tình trạng mất mỹ quan tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

(ĐCSVN) - Năm 2012, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt. Hàng năm, nơi đây đón rất đông các du khách trong nước và quốc tế đến tìm hiểu về Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam. Tuy nhiên, vào những ngày lễ, nhất là những ngày nghỉ cuối tuần khi đến đây, du khách không khỏi có những ấn tượng xấu trước cảnh bán hàng lộn xộn, chèo kéo khách,... gây phản cảm.

Điều kiện lập chốt của cảnh sát giao thông
Điều kiện lập chốt của cảnh sát giao thông?

(ĐCSVN) - Pháp luật quy định cảnh sát giao thông có quyền lập chốt xử lý các vi phạm nói chung và chốt kiểm tra nồng độ cồn nói riêng tại bất cứ nơi nào có sự tham gia giao thông nhằm đảm bảo việc tuân thủ tham gia giao thông của người dân, cơ quan, tổ chức theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Công dân có cần thay đổi thông tin trên thẻ căn cước mới
Công dân có cần thay đổi thông tin trên thẻ căn cước mới ?

(ĐCSVN) - Vân tay và đặc điểm nhận dạng của người được cấp có thể không còn trên thẻ căn cước công dân mới, song vẫn được cán bộ công an thu thập trong quá trình làm thủ tục, được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu căn cước để đối chiếu, nhận dạng khi cần.

Bỏ sổ hộ khẩu giấy, làm thế nào để sang tên sổ
Bỏ sổ hộ khẩu giấy, làm thế nào để sang tên sổ?

(ĐCSVN) - Theo quy định của Luật Cư trú năm 2020 từ ngày 1/1/2023, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ không còn giá trị. Vậy làm thế nào để sang tên sổ đỏ khi không còn sổ hộ khẩu? Đây là câu hỏi của nhiều Bạn đọc gửi đến Báo.

Tham quan, ngoại khóa yếu tố an toàn phải đặt lên hàng đầu
Tham quan, ngoại khóa yếu tố an toàn phải đặt lên hàng đầu

(ĐCSVN) - Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, tham quan, dã ngoại đã trở thành những hoạt động quan trọng trong chương trình giáo dục của nhiều nhà trường, nhất là ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, dư luận mong mỏi, các hoạt động này khi được tổ chức cần phải bảo đảm an toàn, hiệu quả…

Quyền và nghĩa vụ của học sinh trong trường giáo dưỡng bắt buộc
Quyền và nghĩa vụ của học sinh trong trường giáo dưỡng bắt buộc?

(ĐCSVN) - "Con trai anh tôi năm nay 16 tuổi, do vi phạm pháp luật nên bị tòa án áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cụ thể là trường giáo dưỡng. Xin hỏi cháu được hưởng những chế độ gì?”, một bạn đọc sống tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn hỏi.

Hợp đồng lao động là căn cứ tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Hợp đồng lao động là căn cứ tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

(ĐCSVN) - Bạn đọc Nguyễn Thị Vân Hà, sống tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, hiện đang làm ở bộ phận nhân sự của một công ty liên doanh có trụ sở chính tại tỉnh Hà Nam hỏi về quy định liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp?

Quy trình giải quyết tai nạn giao thông
Quy trình giải quyết tai nạn giao thông?

(ĐCSVN) - Sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng sớm 14/2 giữa ô tô khách và container trên tuyến đường ven biển thuộc huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) khiến 10 người chết, nhiều người bị thương, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi về thời hạn điều tra, xác minh, giải quyết một vụ tai nạn giao thông.

Làm gì khi giấy phép lái xe tích hợp bị tạm giữ
Làm gì khi giấy phép lái xe tích hợp bị tạm giữ?

(ĐCSVN) - “Vừa qua, chú tôi đi xe máy có vi phạm giao thông nên bị tạm giữ giấy phép lái xe đã được tích hợp hạng A1 và B2. Xin hỏi người nhà tôi có được lái xe ô tô không? Nếu giấy phép lái xe nói trên tới thời hạn phải đổi thì thủ tục như thế nào?”, bạn đọc Vũ Công Hùng, sống tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh hỏi.

Con trai duy nhất trong gia đình có được miễn nghĩa vụ quân sự
Con trai duy nhất trong gia đình có được miễn nghĩa vụ quân sự?

(ĐCSVN) - Khắp nơi trên cả nước đang tưng bừng ngày hội tòng quân trong mùa xuân mới. Một số bạn đọc thắc mắc điều kiện để một người trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự mà đã lập gia đình riêng được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự, miễn gọi nhập ngũ là như thế nào? Nếu người đó là con trai duy nhất trong gia đình thì sao?

Lương cơ sở tăng ảnh hưởng chi phí khám chữa bệnh BHYT thế nào
Lương cơ sở tăng ảnh hưởng chi phí khám chữa bệnh BHYT thế nào?

(ĐCSVN) - Bạn đọc Phó Ngọc Khải, sống tại thành phố Hồ Chí Minh hỏi: “Từ ngày 1/7/2023, lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức hiện hành. Khi đó điều kiện và quyền lợi hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ thay đổi ra sao?”

Mọi công dân trong diện thực hiện nghĩa vụ đều được gọi nhập ngũ
Mọi công dân trong diện thực hiện nghĩa vụ đều được gọi nhập ngũ?

(ĐCSVN) - Thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang nói chung (Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân) là nghĩa vụ vẻ vang của công dân Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng được gọi nhập ngũ mà cần đáp ứng một số điều kiện/tiêu chuẩn nhất định. Vậy, tất cả thanh niên trong diện thực hiện nghĩa vụ sẽ được gọi nhập ngũ hàng năm?

Nghỉ thai sản trùng nghỉ Tết, lao động nữ có được nghỉ bù
Nghỉ thai sản trùng nghỉ Tết, lao động nữ có được nghỉ bù?

(ĐCSVN) - Nhiều bạn đọc gửi câu hỏi thắc mắc về những trường hợp lao động nữ nghỉ thai sản trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Vậy, theo quy định họ có được nghỉ bù và hưởng lương ngày Tết, hưởng tiền bảo hiểm từ cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) không?