Hà Nội: Hàng loạt phương tiện giao thông ngang nhiên đi trên hè phố

Thứ tư, 04/01/2017 12:58
(ĐCSVN) - Hè phố là nơi dành cho người đi bộ, tuy nhiên nhiều người vẫn thản nhiên đi xe máy trên vỉa hè, gây nguy cơ tai nạn.

Tại phố Chùa Bộc, mặc dù giao thông không tắc nghẽn nhưng rất nhiều phương tiện vẫn tràn lên hè phố.

Theo quan sát của phóng viên tại phố Tôn Đức Thắng, Chùa Bộc, Thái Hà, Trung Tự, Hoàng Cầu... mặc dù không phải giờ cao điểm, nhưng tình trạng hàng loạt người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè thường xuyên diễn ra, gây nguy hiểm cho người khác.

Theo quy định tại điều 6 - Nghị định 46/2016/NĐ - CP, hành vi điều khiển xe đi trên hè phố sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng - 400.000 đồng. Nếu vi phạm quy định trên mà gây ra tai nạn giao thông thì bị tước giấy phép lái xe 2 tháng. Tuy nhiên thực tế, rất hiếm thấy người điều khiển phương tiện giao thông đi trên hè phố bị phạt.

 “Tôi thường xuyên chứng kiến tình trạng đi xe lên vỉa hè, mặc dù có chế tài xử phạt đối với hành vi này, tuy nhiên chưa một lần nào tôi thấy lực lượng chức năng xử lý lỗi vi phạm này. Theo tôi, lực lượng chức năng cần xử lí nghiêm những người đi xe trên vỉa hè để lập lại trật tự giao thông, đảm bảo an toàn cho người đi bộ,” anh Trần Văn Quyết (phố Tôn Đức Thắng) chia sẻ.

Tại phố Lương Định Của, nhiều người cố tình điều khiển phương tiện đi trên vỉa hè trong khi các phương tiện khác đợi tín hiệu đèn giao thông.

Tin, ảnh: Vũ Hoàng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực