Trải nghiệm nét văn hóa độc đáo Ấn Độ tại “Lễ hội sắc màu” 2017

Thứ hai, 20/03/2017 14:41
(ĐCSVN) - Ngày 19/3, tại Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội), Hiệp hội xúc tiến Thương mại Ấn Độ (Incham) phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã khai màn Lễ hội Holi Festival 2017.

Lễ hội Holi Festival 2017 nhận được sự hưởng ứng của hơn 1.000 người, gồm cộng đồng người Ấn Độ tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, các bạn trẻ và du khách mong muốn tìm hiểu và tham gia sự kiện sắc màu độc đáo này. Xuyên suốt chương trình, mọi người sẽ chơi ném bột màu, thưởng thức đồ ăn, thức uống, đắm mình trong không gian âm nhạc sôi động với những bài hát của Ấn Độ và Việt Nam.

Lễ hội Holi, còn được gọi là “Lễ hội sắc màu” hay lễ hội chia sẻ tình yêu, là một lễ hội tổ chức
 hàng năm gắn với tín ngưỡng của người Hinđu, Ấn Độ. 

Trong âm nhạc đặc trưng của Ấn Độ, không phân biệt tuổi tác mọi người cùng nhau hòa mình
 vào điệu nhảy và tung lên những sắc màu tại Lễ hội.

Đây là lần thứ 5, Lễ hội tổ chức tại Việt Nam, giúp người dân Thủ đô và du khách
được trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo của đất nước Ấn Độ.
 
 

Hầu hết mọi người đến với lễ hội để vui vẻ, để tha thứ cho nhau những lỗi lầm trong cuộc sống. 

Các loại sắc màu phủ kín không gian lễ hội. 

Bột màu phủ kín gương mặt và mái tóc một bạn gái. 

Các bạn trẻ được thỏa thích đùa nghịch. 

Uống bia giữa không gian ngập tràn bột màu. 

Nhiều người không quên ghi lại những hình ảnh ấn tượng tại lễ hội. 

Cuồng nhiệt theo điệu nhạc sôi động. 

Ngoài việc chào mừng sự xuất hiện của mùa xuân và kết thúc mùa đông, lễ hội Holi còn 
biểu thị sự tự do, tinh thần chiến thắng của cái thiện trước cái ác.

 

Thế Dương - Lê Đức

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực