Thăm Dinh Độc Lập

Thứ năm, 27/04/2017 00:39
(ĐCSVN) - Dinh Độc Lập được xếp hạng Di tích Quốc gia năm 1976 và Di tích Quốc gia đặc biệt năm 2009, từ năm 1990 mở cửa phục vụ khách tham quan.

Dinh Độc Lập là địa điểm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại trong lịch sử Việt Nam, tiền thân là Dinh Norodom, được xây dựng từ năm 1868- 1871, theo đề án của kiến trúc sư Achille- Antoine Hermitte. Đây từng là dinh Thống đốc Nam kỳ, dinh Toàn quyền và dinh Cao ủy Pháp tại Đông Dương. Sau Hiệp định Genève 1954, chính quyền Sài Gòn tiếp quản và đổi tên là Dinh Độc Lập. Dinh trở thành nơi ở và làm việc của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Tháng 2/1962, Dinh bị ném bom và hư hại nặng nên đã xây mới theo đề án của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Công trình hoàn thành vào năm 1966. Ngày 30/4/1975, quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Từ đây, đất nước thống nhất, non sông Việt Nam thu về một mối. Ngày nay, Dinh Ðộc Lập là di tích lịch sử nổi tiếng được đông đảo du khách trong nước và nước ngoài đến tham quan và là nơi hội họp, tiếp khách của các cấp lãnh đạo trung ương cũng như của thành phố. Cơ quan quản lý Di tích lịch sử Dinh Độc lập là Hội trường Thống Nhất.

Dinh Độc Lập tọa lạc tại địa chỉ 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Cửa Dinh hướng ra đại lộ Lê Duẩn.

Du khách tham quan những chiếc xe tăng của quân Giải phóng được trưng bày trong khuôn viên Dinh.
Đây là những chiếc xe tăng đã làm nên thời khắc lịch sử của dân tộc Việt Nam vào ngày 30/4/1975, khi húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập tiến vào, buộc Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh cùng toàn bộ nội các của chính quyền Sài Gòn phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện chính quyền cách mạng.

Phòng làm việc của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa.

Phòng khách của Tổng thống.
 
Phòng trình Quốc thư.

Phòng Nội các, nơi diễn ra các cuộc họp của Hội đồng Tổng trưởng và nội các Việt Nam Cộng hòa.
Phòng Đại Yến, nơi tổ chức các cuộc chiêu đãi với sức chứa hơn 100 khách.
Đường hầm trong Dinh Độc Lập dài hơn 72m. Các phòng trong hầm liên kết với nhau bằng những hành lang nhỏ đúc bê tông,
tường bọc thép và được trang bị hệ thống thông gió. Đây cũng là trung tâm điều hành gồm: Ban Tham mưu, đài phát thanh, 
tổng đài điện thoại, giải mã, truyền tin của chính quyền Việt Nam Cộng hòa…
Một trong những phòng điều hành khu vực tầng hầm của Dinh Độc Lập.
Xe Mercedes Benz 200 W110 được sản xuất tại Cộng hòa Liên bang Đức vào thập kỷ 60, thế kỷ XX. 
Đây là một trong những chiếc xe Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã sử dụng, là chiến lợi phẩm của Trung đoàn 48, Sư đoàn 390, 
Quân đoàn 1, quân Giải phóng khi đánh vào căn cứ Bộ Tổng Tham mưu quân đội Việt Nam Cộng hòa lúc 9h10’ ngày 30/4/1975.
Trên sân thượng Dinh Độc Lập luôn có một chiếc trực thăng UH1
 sẵn sàng cất cánh phục vụ các cuộc kinh lý của  Tổng thống Việt Nam Cộng hòa.
Ngày nay, Dinh Ðộc Lập là di tích lịch sử nổi tiếng được đông đảo du khách trong nước và nước ngoài đến tham quan và là nơi hội họp, tiếp khách của các cấp lãnh đạo trung ương cũng như của thành phố.

K.V

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực