Tết Việt gắn kết bạn bè quốc tế

Chủ nhật, 10/02/2019 15:56
(ĐCSVN) - Không riêng người Việt Nam háo hức đón Tết Nguyên đán, nhiều người nước ngoài sống tại Việt Nam cùng hân hoan, mừng vui đón Xuân theo những nét văn hóa cổ truyền của người Việt. Tết cổ truyền Việt Nam đang góp phần gắn kết những con người đến từ các nền văn hóa khác nhau.

Bà Đại sứ Uruguay, ROSARIO PORTELL CASANOVA du xuân phủ Tây Hồ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội trong ngày đầu năm, để mong có một năm mới với những điều tốt đẹp.

 

Bà Đại sứ Uruguay ROSARIO PORTELL CASANOVA chọn Phủ Tây Hồ (Hà Nội) là điểm du xuân đầu năm. bởi theo Bà được biết, người Việt Nam  có truyền thống cầu may mắn, bình an vào ngày đầu năm.
Bà Đại sứ đã tìm hiểu về văn hóa Việt Nam trước khi sang công tác, nhưng bà vô cùng ấn tượng
bởi sự tinh tế của những nét văn hóa truyền thống trong ngày Tết cổ truyền Việt Nam.

Bà Đại sứ Uruguay xin chữ cho năm Kỷ Hợi 2019.

Trước những ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, bà Đại sứ đi thăm vườn quất Quảng Bá
và tự tay chọn 1 cây quất yêu thích để chơi trong dịp Tết.
Bà rất thích thú về sự đa dạng của những món ăn cổ truyền Việt Nam
trong dịp Tết Nguyên đán được bày bán. 
Gia đình võ sư Pháp Oliver, Trưởng môn phái sơn long quyền thuật, hiện đang sinh sống tại Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội đón cái Tết Nguyên đán thứ 2 tại Việt Nam.
Được biết thờ cúng tổ tiên là nét văn hóa truyền thống được dân tộc Việt hết sức coi trọng, gia đình võ sư
lập bàn thờ để thờ người sư phụ Nguyễn Đức Mộc. Võ sư Oliver cùng con trai lớn thắp hương
trong ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Bà Olier Babey đang cùng con trai khai bút đầu Xuân nhân dịp năm mới.

Hai cậu con trai của ông bà Oliver Babey hăng say tập luyện võ thuật 
trong những ngày đầu xuân mới.
Một mùa xuân hạnh phúc đang tới cùng gia đình Babey trên đất Việt.










Tin, ảnh Kim Cương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực