Tấp nập du khách hành hương về Đền Hùng trước ngày Giỗ Tổ 10/3

Thứ bảy, 13/04/2019 20:23
(ĐCSVN) - Với mục tiêu xây dựng và tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng trở thành một trong các lễ hội mẫu của cả nước, tỉnh Phú Thọ đã tập trung chỉ đạo để bảo đảm lễ hội được tổ chức chu đáo, an toàn với phần Lễ trang nghiêm, trọng thể, mang tính cộng đồng sâu sắc.

Không có người ăn xin, ăn mày; không ùn tắc giao thông; không chèo kéo khách và xảy ra tình trạng giá cả, dịch vụ mang tính "chặt chém"; không có những hành vi phản cảm trong lễ hội và không để mất vệ sinh môi trường ở khu vực lễ hội và các khu vực công cộng khác tại Đền Hùng... là những mục tiêu của Ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng năm 2019 nhằm đảm bảo phục vụ tốt hơn cho người dân và du khách tham gia lễ hội.

Dưới đây là một số ghi nhận của phóng viên trước ngày chính lễ 10/3:

Lễ hội Đền Hùng năm 2019 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 14/4 (tức 10/3 âm lịch)
với phần Lễ trang nghiêm, trọng thể, mang tính cộng đồng sâu sắc.

Những ngày này, dù chưa đến chính lễ, nhưng tại khu di tích Đền Hùng
luôn tấp nập khách hành hương về miền Đất Tổ.

Theo Phòng CSGT – Công an tỉnh Phú Thọ, lượng du khách về Đền Hùng ngày càng tăng,
tạo áp lực không nhỏ đối với lực lượng đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh.
 
Lượng khách đông nhưng cơ bản không xảy ra tình trạng mất an ninh, an toàn tại khu vực lễ.

Các lực lượng vẫn đang nỗ lực đảm bảo tuyệt đối TTATGT cho người dân và du khách.
Giao thông trên địa bàn vẫn bảo đảm thông suốt.

Nhiều em nhỏ được cha mẹ cho đi theo để dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.
 
Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tỉnh Phú Thọ tổ chức trong những ngày này.
 
Tin, ảnh: Kim Cương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực