Hình tượng “Hợi” trong tranh của các họa sĩ Việt Nam

Chủ nhật, 10/02/2019 19:07
(ĐCSVN) - Với những phong cách riêng biệt, con giáp của năm 2019 được thổi hồn bằng những hơi thở nghệ thuật độc đáo. Tuy cùng chung chủ đề nhưng mỗi tác phẩm hội họa lại tạo được ấn tượng, cảm xúc riêng đối với người xem.
"Bình Địa Mộc" của Quách Việt Hà
"Những ngày bên mẹ" của Nguyễn Bảo Châu
"Đón Xuân Kỷ Hợi" của Trương Vũ Trung
"Lợn nằm ổ" của Hải Kiên
"Tuổi Hồng" của Phan Văn Trọng
"Chào xuân" của Khổng Đỗ Duy
"Phú quý" của Lương Trung
"Kỷ Hợi sung túc" của Hoàng Văn Điểm
"Lợn nhai lá lanh" của Mai Huy Dũng
"Lợn Mán" của Thành Chương
"Ngày Tết" của Phạm Bình Chương
"Vườn hồng cuối đông" của Hồ Hưng



H.Lê (Giới thiệu)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực