Hà Nội kỷ niệm 20 năm đón nhận danh hiệu "Thành phố vì hòa bình"

Thứ bảy, 13/07/2019 17:33
(ĐCSVN) - Sáng 13/7, tại Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Thành phố đón nhận danh hiệu "Thành phố vì hòa bình" do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) trao tặng (16/7/1999-16/7/2019).

Hà Nội, một trong 5 thành phố tiêu biểu trên thế giới và đại diện cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhận giải thưởng Thành phố vì hòa bình năm 1999 là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện niềm tin, khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam nói chung, của nhân dân Thủ đô Hà Nội nói riêng, góp phần nâng cao vị trí, uy tín của Việt Nam, Hà Nội trên trường quốc tế. Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm:

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương; lãnh đạo thành phố Hà Nội; các vị đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng đi bộ vì hòa bình và tham dự Lễ hội đường phố “Trái tim hòa bình".
Các đại biểu thực hiện nghi thức thả chim bồ câu và bóng bay.
Tiết mục văn nghệ mở màn Lễ kỷ niệm.
Lễ hội đường phố “Trái tim hòa bình” với hơn 10.000 nghệ nhân, nghệ sỹ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.
Hơn 1000 nghệ sĩ cùng nhân dân Thủ đô tham gia Lễ kỷ niệm.
Các cháu thiếu nhi Thủ đô cùng tham gia diễu hành.
Chương trình diễu hành nghệ thuật dân gian chào mừng Lễ kỷ niệm.
Điệu múa "Con đĩ đánh bồng" tiết mục nghệ thuật đặc sắc xuất xứ từ làng Triều Khúc, Q.Thanh Xuân (Hà Nội).
Hát trống cơm vùng đồng bằng Bắc bộ.

Bên cạnh các tiết mục truyền thống của dân tộc do các nghệ sĩ trong nước trình diễn, chương trình còn có nhiều tiết mục nghệ thuật độc đáo của các nghệ sĩ nước ngoài trình diễn tại chương trình nghệ thuật đường phố chào mừng Lễ kỷ niệm.




Tin, ảnh: Phong Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực