Giải đua thuyền mở rộng chào mừng 74 năm Quốc khánh 2/9

Chủ nhật, 25/08/2019 09:02
(ĐCSVN) - Giải đua thuyền truyền thống TP.Hồ Chí Minh mở rộng 2019 nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, đồng thời bảo tồn và phát huy bộ môn đua thuyền truyền thống TP đồng thời qua đó tuyên truyền giáo dục nhân dân TP chung tay bảo vệ thành quả dự án cải thiện môi trường kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè.
Các đội thi đấu quyết giành giải vô địch chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019), Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019) và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 24/8, tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hồ Chí Minh tổ chức Giải đua thuyền truyền thống TP.Hồ Chí Minh mở rộng 2019.

Giải đua thuyền truyền thống TP.Hồ Chí Minh mở rộng năm nay nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, đồng thời bảo tồn và phát huy bộ môn đua thuyền truyền thống TP. Qua đó, tuyên truyền giáo dục nhân dân TP chung tay bảo vệ thành quả dự án cải thiện môi trường kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè.

Bộ môn đua thuyền truyền thống ngoài giúp cho các thanh niên, tuổi trẻ TP rèn luyện sức khỏe, còn nhận được sự quan tâm luyện tập từ rất nhiều vận động viên trên nhiều quận, huyện tại TP. Vì vậy, giải đấu năm nay đã thu hút 25 đội đua với gần 500 vận động viên từ các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tham gia. Các đội thi đấu các nội dung: thuyền 10 tay chèo nam, thuyền 10 tay chèo nữ, thuyền 10 tay chèo nam nữ phối hợp, thuyền 20 tay chèo nam, thuyền 20 tay chèo nam nữ phối hợp.

Các đội thi tranh tài quyết liệt với khát khao chiến thắng trước sự cổ vũ của hàng ngàn người đến theo dõi. Kết quả, đội đua Trung tâm TDTT quận Phú Nhuận và Bình Thạnh chia nhau thứ hạng cao nhất ở nội dung thuyền nam nữ phối hợp; Ban Chỉ huy quân sự quận Phú Nhuận giành ngôi vô địch nội dung thuyền 10 tay chèo nam và Ban Chỉ huy quân sự quận 1 về nhất nội dung thuyền 10 tay chèo nữ trong khi Ban Chỉ huy quân sự quận 12 giành vị trí á quân ở tất cả năm nội dung tranh tài của hạng A.

Ở hạng B, đội đua của Công ty may mặc Esquel (Bình Dương) về nhất cả nội dung thuyền 10 tay chèo nam lẫn thuyền 10 tay chèo nữ, đoạt luôn ngôi á quân thuyền 20 tay chèo nam nữ phối hợp. Đơn vị chủ nhà Trung tâm TDTT quận Bình Thạnh giành vị trí số 1 toàn đoàn.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP. Hồ Chí Minh Mai Bá Hùng cho biết, qua nhiều lần tổ chức, Giải đua thuyền đã trở thành điểm nhấn nổi bật cho hoạt động thể thao TP, khơi dậy phong trào tập luyện thể thao nói chung và bộ môn đua thuyền nói riêng, góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát triển môn đua thuyền truyền thống. Đồng thời, việc tổ chức đua thuyền trên tuyến kênh Nhiêu Lộc -Thị Nghè cũng nhằm kêu gọi người dân nâng cao ý thức, cùng chung tay giữ gìn môi trường các tuyến kênh, rạch trên địa bàn TP.

Một số hình ảnh của giải đua thuyền truyền thống:

Chương trình nghệ thuật chào mừng Giải đua thuyền truyền thống TP.Hồ Chí Minh mở rộng 2019.

Màn biểu diễn khai mạc giải đua thuyền truyền thống.
Các đội tham gia  giải đua thuyền.
Giải đua thu hút đông đảo khán giả đến xem.
Ban tổ chức miễn phí nước cho du khách trong và ngoài nước xem giải đấu.
Các tay chèo nỗ lực trên đường đua.
Trao giải cho các đội đua đạt giải cao. 
Kết thúc chương trình, Ban tổ chức trao giải toàn đoàn.
Tin, ảnh: Chi Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực