Điêu khắc nhỏ gợi mở tư duy sáng tạo lớn

Thứ năm, 08/11/2018 10:55
(ĐCSVN) - Các tác phẩm điêu khắc kích thước nhỏ giới thiệu tại Trung tâm Nghệ thuật Vincom (VCCA), Hà Nội đang mang tới công chúng những góc nhìn đa chiều, sinh động về nghệ thuật điêu khắc đương đại.

Mới đây công chúng Thủ đô và những người yêu thích nghệ thuật hội họa có dịp thưởng lãm 202 tác phẩm điêu khắc kích thước nhỏ và tranh lụa của 45 họa sỹ, được giới thiệu tại Triển lãm hội họa chủ đề "Tranh lụa và điêu khắc nhỏ". Trong số các tác phẩm trưng bày có 93 tác phẩm điêu khắc nhỏ của 20 nhà điêu khắc. Đây là những tác phẩm điêu khắc có chất lượng nghệ thuật cao gợi mở những ý tưởng, tư duy sáng tạo vượt ra ngoài khuôn khổ và chất liệu.

Thông qua các tác phẩm và cách thể hiện linh hoạt, các tác giả góp phần giữ gìn nghệ thuật truyền thống và phát triển nghệ thuật tranh lụa, điêu khắc nhỏ theo hướng hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập.

Với tinh thần sáng tạo và đổi mới trong nghệ thuật, triển lãm "Tranh lụa và điêu khắc nhỏ”
giới thiệu đến công chúng những tác phẩm điêu khắc nhỏ có chất lượng nghệ thuật cao.


Các tác phẩm điêu khắc kích thước nhỏ được làm bằng nhiều chất liệu như kim loại, đá, gỗ, composite...


Triển lãm nhằm gợi mở tư duy sáng tạo nghệ thuật từ vẻ đẹp của khối, chất liệu,
của bề mặt tác phẩm điêu khắc kích thước nhỏ.


Tác phẩm “Cá sấu”, điêu khắc gốm của tác giả Vũ Nhung.


“Hoa tháng sáu” của Lê Anh Vũ.

“Lựa chọn” của Đào Đình Tân.

 


Những ý tưởng nghệ thuật phản ánh phần nào diện mạo của điêu khắc
Việt Nam trong tư duy sáng tác và tư duy quản lý nghệ thuật.


Triển lãm “Tranh lụa và Điêu khắc nhỏ”: Điểm đến không thể bỏ lỡ của giới trẻ yêu nghệ thuật.


Triển lãm diễn ra từ 25/10 - 17/11/2018, tại Trung tâm Nghệ thuật Vincom (VCCA), do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Trung tâm Nghệ thuật VCCA phối hợp tổ chức.

NP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực