Đà Nẵng: Gần 200.000 học sinh bước vào năm học mới

Thứ năm, 05/09/2019 15:27
(ĐCSVN) – Năm học 2019-2020, Lễ khai giảng năm học mới tại Đà Nẵng được tổ chức ngắn gọn trong không khí vui tươi, rộn ràng của ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

Sáng 5/9, gần 200.000 học sinh các cấp tại TP Đà Nẵng đồng loạt tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Năm học này, ngành Giáo dục và Đào tạo TP tiếp tục thực hiện chủ trương lễ khai giảng ngắn gọn. Ngay sau lễ khai giảng, các em học sinh bước vào buổi học chính thức.

Cũng trong năm học này, ngành Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng đã phát động chương trình “Giữ trọn ước mơ”, kêu gọi các nhà trường, gia đình và cộng đồng thực hiện tốt việc đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi tham gia giao thông.

Sau đây là một số hình ảnh ghi lại Lễ khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học Hai Bà Trưng (quận Sơn Trà) và trường trường Tiểu học Hòa Bắc (huyện Hòa Vang). Đây là hai trong số những trường nằm tại các địa bàn khó khăn nhất của TP Đà Nẵng.

Từ sáng sớm, các em học sinh đã có mặt tại trường Tiểu học Hai Bà Trưng để chuẩn bị
cùng với gần 200.000 học sinh các cấp trên địa bàn TP dự Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020
Lễ khai giảng đồng loạt diễn ra trên toàn địa bàn TP từ 7h15'
Buổi Lễ khai giảng mở đầu bằng nghi thức chào đón
học sinh lớp một đến trường trong không khí vui tươi, rộn ràng
Và cả những phần quà của  nhà trường và các anh chị đi trước tặng các em nhân ngày đầu đến trường
Đặc biệt, các tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới do cô và trò
biểu diễn đã gây nhiều ấn tượng thân thiện với các em học sinh
Với học sinh đầu cấp 1, cô giáo luôn theo sát
để hướng dẫn, giúp đỡ các em, kể cả việc cột lại tóc cho gọn gàng như thế này....
Và tiếng trống khai giảng năm học mới đã bắt đầu
Tại trường Tiểu học Hòa Bắc (huyện Hòa Vang)-nơi có đông con em đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học tập,
lãnh đạo nhà trường và TP đã đến dự và trao tặng các em những chiếc mũ bảo hiểm
với mong muốn thực hiện tốt việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em 
Năm học này, TP Đà Nẵng phát động chương trình "Giữ trọn ước mơ",
kêu gọi thực hiện tốt việc đội mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng và cài dây đúng cách 
cho trẻ em khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp diện, xe máy điện
 Ngay từ buổi đầu tiên đến trường, các em đã nhận được sự quan tâm
của cô giáo -  người sẽ dìu dắt, nâng bước các em.
Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực