Cần tuân thủ các quy định về xây dựng và mỹ quan đô thị

Thứ hai, 20/03/2017 20:07
(ĐCSVN) - Việc phá dỡ bậc tam cấp vi phạm lấn chiếm vỉa hè của cơ quan chức năng tại một số tuyến đường có cốt đường chênh lệch so với nền nhà của người dân tuy có gây khó khăn cho việc đi lại của một số gia đình, nhưng đây là việc cần làm để trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Theo ghi nhận của phóng viên, một số tuyến phố có nền đường thấp hơn nền nhà của người dân,
có những khu vực nền đường thấp hơn nền nhà người dân đến gần 1 mét.




Tại tuyến phố Đào Tấn (phường Cống Vị) và tuyến phố Xã Đàn (phường Nam Đồng),
 nhiều nhà mặt phố có cốt nền nhà cao hơn cốt đường.

Sau khi lực lượng chức năng tiến hành phá dỡ bậc tam cấp, người dân gặp khá nhiều khó khăn
 trong việc di chuyển từ ngoài đường vào nhà.


Một số hộ dân cho biết,  bậc tam cấp này họ làm khi bắt đầu có con đường mới. Tuy nhiên,
 do cốt nền đường tại thời điểm con đường mới hình thành chưa được chính quyền quy định cụ thể
 nên nhiều người dân cứ lấy theo cốt nhà của nhau.


Nhiều gia đình tự đục nền xây bậc tam cấp thụt vào phía trong phần đất của mình, chấp hành quy định của Thành phố
 trong việc giải tỏa những vi phạm lấn chiếm vỉa hè, 


Một số giia đình sử dụng các vật dụng, thậm chí cả phế liệu từ đợt phá dỡ để làm bậc lên xuống tạm trong những
 ngày chưa được sửa chữa.


Trong chiến dịch giải tỏa bục bệ lấn chiếm vỉa hè lần này, một số nhà dân tại những nơi có cốt nền nhà cao
 đã chấp hành tốt quy định của Thành phố, xây bậc tam cấp vào phía bên trong khi bắt đầu thi công nên không bị ảnh hưởng.


Một đoạn phố Xã Đàn sau những ngày lực lượng chức năng ra quân lấy lại vỉa hè cho người đi bộ.

Ngày 15/3, trả lời báo chí về việc này, ông Vũ Tiến Lộc, Phó Chủ tịch UBND phường Nam Đồng cho biết, việc người dân làm nhà cao do cốt đường lúc trước chưa ổn định là có. Tuy nhiên không ít người cố tình tận dụng tối đa hóa diện tích sử dụng bằng cách xây bậc tam cấp lấn chiếm ra phần vỉa hè. Cơ quan chức năng vẫn sẽ xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm ra phía ngoài vỉa hè. Chính quyền các cấp mong rằng, trong thời gian tới, người dân khi thi công cần tuân thủ các quy định về xây dựng và mỹ quan đô thị./.

 

 

Vũ Hoàng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực