Vòm cầu phố Phùng Hưng (Hà Nội) khoác "áo mới"

Thứ sáu, 24/11/2017 21:35
(ĐCSVN) - Những ngày này, tuyến phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang được khoác lên mình một tấm áo mới, đẹp hơn, nhiều màu sắc hơn với dự án mang tên "Bích họa trên phố Phùng Hưng".

Dự án "Bích họa trên phố Phùng Hưng" được xây dựng dựa trên cơ sở chương trình "Đưa nghệ thuật vào không gian sống" do Chương trình định cư con người Liên hợp quốc và Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai thực hiện.

Địa điểm triển khai là mặt vòm phía đông phố Phùng Hưng (đoạn từ ngã ba Phùng Hưng - Lê Văn Linh đến phố Hàng Cót).

Toàn bộ phố Phùng Hưng có 131 cổng vòm thì đã có 4 cổng được đục ra để phục vụ giao thông, còn lại 127 cổng vòm sẽ được chia thành 3 giai đoạn để triển khai. Dự án “Bích họa trên phố Phùng Hưng” nằm trong giai đoạn 1. Giai đoạn 2 và giai đoạn 3 sẽ tác động đến các cổng vòm, trong đó sẽ mở vòm để phục vụ không gian văn hoá của Hà Nội.

Không gian nghệ thuật này được UBND TP Hà Nội phê duyệt - Nơi đây sẽ trở thành không gian đầu tiên để hiện thực hóa những ký ức đẹp về một Hà Nội xưa và nay.

Những bức tranh bích họa không chỉ đẹp mà sẽ mang đến nhiều đổi thay cho cuộc sống người dân xung quanh khu vực này.

"Bích họa trên phố Phùng Hưng" được các họa sĩ Hàn Quốc bắt tay vẽ từ ngày 3/11
Dự án này bao gồm 18 bức tranh nghệ thuật sẽ được
 các nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2018

Các tác phẩm truyền tải thông điệp về một Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, với truyền thống

và tinh hoa văn hóa đã ghi dấu ấn trong lòng người dân Việt Nam.

Những danh thắng, địa điểm và nét đẹp xưa đậm chất Hà Nội sẽ được vẽ lên tại đây.
Bức bích họa về chuyến tàu điện, hình ảnh gắn liền với Hà Nội xưa
Một bức vẽ mô tả cảnh buôn bán xưa của Hà Nội được thực hiện bởi nữ họa sĩ người Hàn Quốc
Tác phẩm Cầu Long Biên - Một trong sáu tác phẩm các họa sĩ Hàn Quốc đã thực hiện xong
Bức họa đầy màu sắc này đã được các họa sĩ Hàn Quốc tỉ mẩn ghép từ từng đoạn dây điện.
Những bức bích họa sẽ được thực hiện trên các tấm puco ốp lên các bức tường cũ.
Để đảm bảo cho độ bền do ngay dưới đường sắt, các nhà thiết kế cho lắp cao su giảm chấn cho các bức bích họa. Hiện tại, 12 bức tranh còn lại của các hoạ sĩ Việt Nam cũng đang được hoàn thiện
ở một nơi khác sau đó sẽ mang đến và ốp vào các vòm cầu.
Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực