“Đất nước, con người bè bạn quốc tế” qua ống kính các nhà nhiếp ảnh Việt Nam

Thứ hai, 19/03/2018 15:36
(ĐCSVN) - Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2018), Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh “Đất nước, con người bè bạn quốc tế” qua ống kính các nhà nhiếp ảnh Việt Nam.

Triển lãm “Đất nước, con người bè bạn quốc tế” qua ống kính các nhà nhiếp ảnh Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam, số 2 Tôn Thất Thuyết (Cầu Giấy - Hà Nội), khai mạc ngày 17/3. Triển lãm góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh về các quốc gia trên thế giới và phục vụ nhu cầu thưởng lãm, tìm hiểu của công chúng Việt Nam, đồng thời, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và bè bạn quốc tế.

140 tác phẩm của 80 tác giả chụp tại 35 quốc gia và vùng lãnh thổ đang trưng bày là kết quả lựa chọn từ 1.769 ảnh của 216 nghệ sĩ và nhà nhiếp ảnh Việt Nam ghi lại trên thế giới, gửi tham dự sau hai tháng phát động (15/12/2017 - 15/2/2018).

 

 Tác phẩm “Hoàng hôn trên biển ở Sochi - Liên bang Nga" của tác giả Phạm Tiến.


"Toàn cảnh quảng trường tháp Eiffel, Pháp" của Lê Việt Khánh.


"Một góc thành phố Dubai" - tác giả: Nguyễn Thanh Tùng.


Cô gái Ấn Độ qua ống kính của tác giả Nguyễn Long Giang.


"Đồi hoa Nemophila" của Nguyễn Đăng Giang.


Vũ điệu trừ tà, Đài Trung, Đài Loan của Tất Đồng.


"Chùa Hsinbyume" của Hoàng Thu Hương.


"Những ngôi mộ cổ" - tác giả Bùi Mai Thiện.


"Đêm trắng Stockholm" - tác giả Vũ Quang Ngọc.


"Kiến trúc thánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed, Dubai" - tác giả: Nguyễn Huy Sơn.


Tác phẩm "Cuối thu Bongam Reservoir, Masan" của tác giả Thái Vĩnh Phú.

TD

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực