Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Tuyên Quang

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Tuyên Quang

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 17/CĐ-TTg ngày 5/3/2024 về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Tuyên Quang.
Tai nạn trên đường dẫn vào trạm dừng chân cao tốc khiến 1 người chết, 12 người bị thương
Tai nạn trên đường dẫn vào trạm dừng chân cao tốc khiến 1 người chết, 12 người bị thương
​(ĐCSVN) - Công an huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) đang phối hợp với lực lượng chức năng xác minh nguyên nhân vụ tai nạn trên đoạn đường dẫn vào trạm...
Nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 14/CĐ-TTg ngày 18/2/2024 chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt...
Bình Phước Hơn 500 học sinh được tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông
Bình Phước: Hơn 500 học sinh được tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông
(ĐCSVN) – Hơn 500 em học sinh Trường THPT Đa Kia (huyện Bù Gia Mập) và Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (thị xã Phước Long) đã được báo cáo viên tuyên...
Hà Tĩnh đặt mục tiêu giảm tai nạn giao thông
Hà Tĩnh đặt mục tiêu giảm tai nạn giao thông

(ĐCSVN) – Trong những tháng cuối năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT), xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, là yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.

Chín tháng có 8 161 vụ tai nạn giao thông, 4 175 người tử vong
Chín tháng có 8.161 vụ tai nạn giao thông, 4.175 người tử vong

Theo tổng hợp của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tính từ ngày 15/8 đến ngày 14/9/2021, trên cả nước xảy ra 488 vụ tai nạn giao thông làm 253 người tử vong và làm bị thương 301 người; so với cùng kỳ của năm 2020 giảm 754 vụ (60,71%), giảm 297 người tử vong (54%), giảm 623 người bị thương (67,42%).

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường ở Lai Châu
Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường ở Lai Châu

Từ đêm 10 đến sáng 11/8, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xảy ra mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa 30 - 50mm/24 giờ, có nơi gần 100mm. Mưa lớn đã gây sạt lở đất đá trên nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, gây ách giao thông tạm thời.

Tiếp tục giảm số chuyến bay Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh
Tiếp tục giảm số chuyến bay Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) – Do nhu cầu đi lại của người dân đến Hà Nội đã giảm mạnh, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Cục Hàng không Việt Nam căn cứ thực tế số chuyến bay Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh có thể giảm xuống dưới 2 chuyến khứ hồi/ ngày.

Hà Nội điều chỉnh dải phân cách đường Liễu Giai
Hà Nội điều chỉnh dải phân cách đường Liễu Giai

(ĐCSVN) – Nhằm giảm ùn tắc giao thông, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa thông báo phương án rào chắn, tổ chức phân luồng giao thông phục vụ thi công điều chỉnh kích thước dải phân cách để mở rộng mặt đường Liễu Giai, quận Ba Đình.

Cần “cơ chế liên thông tạo ra giá trị xã hội” để hoàn thành 5 000 km đường cao tốc
Cần “cơ chế liên thông tạo ra giá trị xã hội” để hoàn thành 5.000 km đường cao tốc

(ĐCSVN) – Ngày 8/6/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ chủ trì hội nghị trực tuyến về đề án thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030. Đây là một bước đi tiếp theo thể hiện sự sâu sát, quyết tâm rất lớn của Chính phủ về mục tiêu “5.000 km đường cao tốc”.

Kon Tum Lật xe khách trên Quốc lộ, 19 người bị thương
Kon Tum: Lật xe khách trên Quốc lộ, 19 người bị thương

Vào khoảng 16 giờ ngày 7/3, xe khách mang biển kiểm soát 36B–03406 đang lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng từ Kon Tum đi ra phía Bắc. Khi đến địa phận xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, do xe khách tránh một xe tải khác (chưa rõ biển kiểm soát) nên đã mất lái và lật vào bên đường

Lâm Đồng tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Lâm Đồng tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(ĐCSVN) – Trước những diễn biến phức tạp của tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở ngành, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực, kịp thời rà soát các nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn để sớm có biện pháp khắc phục; tăng cường công tác tuần tra khép chặt trên địa bàn.

Tai nạn giao thông có xu hướng tăng trong 2 tháng đầu năm
Tai nạn giao thông có xu hướng tăng trong 2 tháng đầu năm

(ĐCSVN) – Tình hình tại nạn giao thông cả nước trong 2 tháng đầu năm 2021 có xu hướng gia tăng, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ngành đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không phải tăng cường giám sát an ninh an toàn giao thông, tìm biện pháp xử lý các nguyên nhân gây mất an toàn giao thông.

109 người tử vong vì tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết
109 người tử vong vì tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết

(ĐCSVN) - Trong 07 ngày Tết Nguyên đán 2021 (từ ngày 10/2-16/02/2021) toàn quốc xảy ra 182 vụ tai nạn giao thông, làm chết 109 người, bị thương 123 người. So với 07 ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tai nạn giao thông giảm 16 vụ, giảm 24 người chết, giảm 51 người bị thương.

6 700 người tử vong vì tai nạn giao thông trong năm 2020
6.700 người tử vong vì tai nạn giao thông trong năm 2020

(ĐCSVN) - Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, 12 tháng qua (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/12/2020), toàn quốc xảy ra 14.510 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.700 người, bị thương 10.804 người.

Dừng, đỗ xe không đúng quy định gây tai nạn sẽ bị xử phạt 10 - 12 triệu đồng
Dừng, đỗ xe không đúng quy định gây tai nạn sẽ bị xử phạt 10 - 12 triệu đồng

(ĐCSVN) - Điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, nhu cầu sử dụng xe ô tô cá nhân là hết sức chính đáng, song không khó để “tận mắt chứng kiến, tận cùng sự chịu đựng” với những phương tiện dừng đỗ không đúng quy định gây tắc đường, ùn ứ giao thông, nhất là khu vực trung tâm, giờ cao điểm… làm hao phí thời gian, tiền bạc, gây ô nhiễm môi trường.

Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ

(ĐCSVN) - Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là hàng năm giảm 5-10% số người chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ một cách bền vững, tiến tới xây dựng một xã hội có hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện, hiệu quả và thân thiện với môi trường; người tham gia giao thông có kiến thức, kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hình thành văn hóa giao thông an toàn...

Đẩy mạnh việc tuyên truyền về an toàn giao thông
Đẩy mạnh việc tuyên truyền về an toàn giao thông

(ĐCSVN) – Hai bên đã trao đổi, đánh giá công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và thống nhất một số nội dung chuẩn bị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp năm 2020. Qua đó kịp thời, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong tổ chức thực hiện.